Các tu sĩ và linh mục đối mặt đến những khó khăn
JERUSALEM (Zenit.org).- Một vị đại diện giáo hoàng tại Jerusalem đã gởi thư than phiền tới bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng ngoại giao Israel về những vấn đề cấp chiếu khán cho các linh mục và tu sĩ tại Đất Thánh.
Trong ngày thứ Tư 6/4, tờ báo Yediot Aharonot thuật lại một sư cố theo đó những nữ cảnh sát viên biên giới Israel đã kiểm tra những văn kiện và những giấy phép cư trú của 23 nữ tu sĩ Công giáo tại trung tâm buôn bán Malhala thuộc Jerusalem.
Cảnh sát trong khi lục soát đã bắt các nữ tu tại tu viện của Mẹ Bề Trên 70 tuổi, đứng úp mặt vào tường vì các nữ tu không có giấy phép cư trú bởi vì Bộ Nội vụ đã trì hoản cấp cho.
Tổng Giám mục Pietro Sambi, người đại diện tông tòa tại Jerusalem, đã gởi thư than phiền lên Bộ trưởng Nội vu Abraham Poraz và Bộ trưởng Ngoại giao Silvan Shalom.
Tổng giám mục nói trong thư rằng sự trì hoản trong việc giải quyết những giấy phép đã ảnh hưởng các tu sĩ Giáo hội khắp cả nước.
Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ giải thích rằng đó là một vấn đề các tu sĩ đến từ những xứ Arab. Vì những vấn đề an ninh, giấy tờ của họ phải giải quyết lâu hơn.
Cách đây hai tuần, cảnh sát di dân đã giam một tu sĩ Dòng Phan Sinh có quốc tịch Balan, và sắp trục xuất vị này ra khỏi nước, cũng như trường hợp của hàng trăm tu sĩ không có giấy phép cư trú. Mặc dầu tu sĩ đã giải thích cho các viên chức là đang chờ đợi sự gia hạn giấy phép đã hết hạn.
Tuy nhiên nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp các tu sĩ đã không bị trục xuất.
Những nguồn tin của bộ này đã nói là "các vấn đề đã trở nên trầm trọng hồi gần đây”.
Gadi Golan, trưởng Ban Phụng Tự trong bộ Ngoại giao, đã công nhận rằng những sự phê bình đã mang đến sự quan tâm. Theo tin tức của các Tu Sĩ Phanxicô quản thủ Thánh Địa cho biết Israel đã từ chối cấp giấy phép cư trú cho 130 linh mục.
Từ vài ngày nay, tờ báo Haaretz tường thuật rằng, để trả lời cho những phản đối của Tòa Thánh, Thủ tướng Ariel Sharon đã chỉ định một ủy ban liên bộ giải quyết đến những vấn đề.
JERUSALEM (Zenit.org).- Một vị đại diện giáo hoàng tại Jerusalem đã gởi thư than phiền tới bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng ngoại giao Israel về những vấn đề cấp chiếu khán cho các linh mục và tu sĩ tại Đất Thánh.
Trong ngày thứ Tư 6/4, tờ báo Yediot Aharonot thuật lại một sư cố theo đó những nữ cảnh sát viên biên giới Israel đã kiểm tra những văn kiện và những giấy phép cư trú của 23 nữ tu sĩ Công giáo tại trung tâm buôn bán Malhala thuộc Jerusalem.
Cảnh sát trong khi lục soát đã bắt các nữ tu tại tu viện của Mẹ Bề Trên 70 tuổi, đứng úp mặt vào tường vì các nữ tu không có giấy phép cư trú bởi vì Bộ Nội vụ đã trì hoản cấp cho.
Tổng Giám mục Pietro Sambi, người đại diện tông tòa tại Jerusalem, đã gởi thư than phiền lên Bộ trưởng Nội vu Abraham Poraz và Bộ trưởng Ngoại giao Silvan Shalom.
Tổng giám mục nói trong thư rằng sự trì hoản trong việc giải quyết những giấy phép đã ảnh hưởng các tu sĩ Giáo hội khắp cả nước.
Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ giải thích rằng đó là một vấn đề các tu sĩ đến từ những xứ Arab. Vì những vấn đề an ninh, giấy tờ của họ phải giải quyết lâu hơn.
Cách đây hai tuần, cảnh sát di dân đã giam một tu sĩ Dòng Phan Sinh có quốc tịch Balan, và sắp trục xuất vị này ra khỏi nước, cũng như trường hợp của hàng trăm tu sĩ không có giấy phép cư trú. Mặc dầu tu sĩ đã giải thích cho các viên chức là đang chờ đợi sự gia hạn giấy phép đã hết hạn.
Tuy nhiên nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp các tu sĩ đã không bị trục xuất.
Những nguồn tin của bộ này đã nói là "các vấn đề đã trở nên trầm trọng hồi gần đây”.
Gadi Golan, trưởng Ban Phụng Tự trong bộ Ngoại giao, đã công nhận rằng những sự phê bình đã mang đến sự quan tâm. Theo tin tức của các Tu Sĩ Phanxicô quản thủ Thánh Địa cho biết Israel đã từ chối cấp giấy phép cư trú cho 130 linh mục.
Từ vài ngày nay, tờ báo Haaretz tường thuật rằng, để trả lời cho những phản đối của Tòa Thánh, Thủ tướng Ariel Sharon đã chỉ định một ủy ban liên bộ giải quyết đến những vấn đề.