Roma mở hồ sơ Phong Chân Phước cho cặp vợ chồng Lelia Cossidente và Ulisse Amendolagine
Roma ngày 24/6/2004 (Zenit.org).- ĐTC, Giám mục Roma đã mở hồ sơ phong chân phước cho cặp vợ chồng Lelia Cossidente và Ulisse Amendolagine, trước sữ hiện diện của 4 người con còn sống là:
Têrêsa, Phanxicô, Giuse và Robertô - hai người sau là hai linh mục - Hồ sơ đã được ĐHY Camillo Ruini công bố lý do tại sao hai vợ chồng này được phong thánh tại Tòa án giáo phận ở Roma:
"Lý do trước tiên là cách cặp vợ chồng này thi hành chức vụ và sứ mệnh giáo dục đức tin cho con cái. Và lý do thứ hai là mẫu gương hai người đã hào hùng chống trả với khổ đau của bệnh tật."
Cả hai ông bà sinh vào năm 1893 - Bà Ulisse sinh ở Salerno và ông Lelia ở Potenza - cả hai vợ chồng cùng nhau dọn về thủ đô Ý Đại Lợi.
Bà Ulisse làm việc cho Bộ Quốc Phòng và bà là thành viên của Hội dòng Ba Carmêlô, trong khi ấy ông Lelia thuộc Hội Holy Scapular (Áo Thánh).
Cả hai gặp nhau năm 1929. Một năm sau hai ngừơi thành hôn tại Thánh đường Têrêsa ở Corso, do cha dòng Carmêlô cử hành, và giáo xứ đã trở thành nơi hoạt động của gia đình ông bà.
ĐHY Ruini cho hay: "Qua chính bí tích hôn phối, hai ông bà đã chung sống thật mật thiết và thắm nồng trong đời hôn nhân gia đình bằng một niềm tin sâu xa.
Ông bà Lelia và Ulisse có năm mụn con. Và ông bà đã sống chứng tá đức tin rất hào hùng trước những tham cảnh tang thương bom nổ, đói khát rách rưới của thời đệ nhị thế chiến.
Ông Lelia chết ngày 3/7/1951, sau hai năm bị ung thư. Trong những ngày cuối đời của ông, ông luôn kêu cầu Đức Maria: "Bây giờ và cho tới giờ lâm tử." Bà Ulisse, bị tê liệt và chết ngày 30/5/1969. Trên ngôi mộ của bà Ulisse có hàng chữ đề: "Chúng ta sẽ phục sinh."
ĐHY Ruini nói "Hai ông bà đã sống sung mãn đời sống hôn nhân."
Ông Luigi và bà Maria Beltrame Quattrocchi, là một cặp vợ chồng khác ở Roma sống vào đầu thế kỷ 20 và là cặp vợ chồng đầu tiên được phong chân phước chung với nhau trong lịch sử Giáo Hội. Hai ông bà được phong chân phước vào tháng 10/2001 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Tông huấn về gia đình "Familiaris Consortio."
Bà Zelie và ông Louis Martin, ba mẹ của nữ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, được cất nhắc lên Đầy Tớ Chúa năm 1994. Tháng 6/2003, ĐHY Dionigi Tettamanzi của thành phố Milan đã chính thức công bố phép lạ do hai ông bà thể hiện và đây sẽ là phép lạ mở đường cho việc phong Chân phước của hai ông bà.
Ba năm trước, Giáo phận Catania ở Ý đã mở hồ sơ phong chân phước cho hai ông bà Marcellô và Anna Maria Inguscio, ông bà có hai người con gái.
Roma ngày 24/6/2004 (Zenit.org
Têrêsa, Phanxicô, Giuse và Robertô - hai người sau là hai linh mục - Hồ sơ đã được ĐHY Camillo Ruini công bố lý do tại sao hai vợ chồng này được phong thánh tại Tòa án giáo phận ở Roma:
"Lý do trước tiên là cách cặp vợ chồng này thi hành chức vụ và sứ mệnh giáo dục đức tin cho con cái. Và lý do thứ hai là mẫu gương hai người đã hào hùng chống trả với khổ đau của bệnh tật."
Cả hai ông bà sinh vào năm 1893 - Bà Ulisse sinh ở Salerno và ông Lelia ở Potenza - cả hai vợ chồng cùng nhau dọn về thủ đô Ý Đại Lợi.
Bà Ulisse làm việc cho Bộ Quốc Phòng và bà là thành viên của Hội dòng Ba Carmêlô, trong khi ấy ông Lelia thuộc Hội Holy Scapular (Áo Thánh).
Cả hai gặp nhau năm 1929. Một năm sau hai ngừơi thành hôn tại Thánh đường Têrêsa ở Corso, do cha dòng Carmêlô cử hành, và giáo xứ đã trở thành nơi hoạt động của gia đình ông bà.
ĐHY Ruini cho hay: "Qua chính bí tích hôn phối, hai ông bà đã chung sống thật mật thiết và thắm nồng trong đời hôn nhân gia đình bằng một niềm tin sâu xa.
Ông bà Lelia và Ulisse có năm mụn con. Và ông bà đã sống chứng tá đức tin rất hào hùng trước những tham cảnh tang thương bom nổ, đói khát rách rưới của thời đệ nhị thế chiến.
Ông Lelia chết ngày 3/7/1951, sau hai năm bị ung thư. Trong những ngày cuối đời của ông, ông luôn kêu cầu Đức Maria: "Bây giờ và cho tới giờ lâm tử." Bà Ulisse, bị tê liệt và chết ngày 30/5/1969. Trên ngôi mộ của bà Ulisse có hàng chữ đề: "Chúng ta sẽ phục sinh."
ĐHY Ruini nói "Hai ông bà đã sống sung mãn đời sống hôn nhân."
Ông Luigi và bà Maria Beltrame Quattrocchi, là một cặp vợ chồng khác ở Roma sống vào đầu thế kỷ 20 và là cặp vợ chồng đầu tiên được phong chân phước chung với nhau trong lịch sử Giáo Hội. Hai ông bà được phong chân phước vào tháng 10/2001 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Tông huấn về gia đình "Familiaris Consortio."
Bà Zelie và ông Louis Martin, ba mẹ của nữ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, được cất nhắc lên Đầy Tớ Chúa năm 1994. Tháng 6/2003, ĐHY Dionigi Tettamanzi của thành phố Milan đã chính thức công bố phép lạ do hai ông bà thể hiện và đây sẽ là phép lạ mở đường cho việc phong Chân phước của hai ông bà.
Ba năm trước, Giáo phận Catania ở Ý đã mở hồ sơ phong chân phước cho hai ông bà Marcellô và Anna Maria Inguscio, ông bà có hai người con gái.