VATICAN, 17/09/04 - Hàng năm Giáo Hoàng Học Viện Thánh Giá tổ chức khóa thường huấn cho các giới chức giáo hội làm trong ngành tòa án. Khóa thường huấn năm nay gồm 200 thành viên từ 33 quốc gia tới tham dự. Thuyết trình trong cuộc họp năm nay có ông Joaquin Llobel, Giáo Sư môn giáo luật tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Giá, đồng thời là thành viên của Tối Cao Pháp Viện của Tòa Thánh Vatican. Giáo sư tuyên bố:

Những tòa án hôn phối trong nhiều quốc gia đã lạm dụng luật của Giáo Hội trong việc xét xử để vô hiệu hóa phép hôn phối

Tuyên bố trên đài phát thanh Vatican ngày 17 tháng 9, giáo sư Llobel cho biết việc vô hiệu hóa phép hôn phối đã không được áp dụng một cách thống nhất trong nhiều quốc gia trên thế giới và do vậy Tòa Thánh nên áp dụng một cách đồng nhất về khoản giáo luật này.

Giáo sư còn cho biết thêm : Trong nhiều quốc gia nghèo như tại Nam Mỹ, Phi Châu, Á Châu, nhiều nơi không có tòa án hôn phối của Giáo Hội thành ra người Công Giáo trong các quốc gia này không có cơ hội được hưởng quyền vô hiệu hóa phép hôn phối là quyền của họ. Do vậy, bước đầu tiên trong việc cải cách vấn đề này là phải bảo đảm làm sao mỗi giáo phận có tòa án hôn phối để giáo dân có cơ hội trình bày trường hợp của mình trước tòa án.

Trái lại, trong một số nước khác, tình hình lại trái ngược hẳn như trên, việc hủy bỏ phép hôn phối quá dễ dàng. Giáo Sư Llobel dẫn chứng: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ trích hoạt động của nhiều tòa án hôn phối coi việc tan vỡ hôn nhân và hủy bỏ hôn phối chỉ là một.

Giáo sư nói tiếp : Mỗi lần có cuộc hôn nhân tan vỡ, thì những tòa án này coi sự thất bại đó là bằng chứng hôn nhân Kitô Giáo không thực sự có.

Trong việc chỉ trích các tòa án trên, Giáo Sư không nõi rõ các tòa đó ở những quốc gia nào, nhưng các giới chức tòa án của Giáo Hội đều đặc biệt quan tâm đến những tòa án hôn phối tại Hoa Kỳ đã hủy bỏ nhiều cuộc hôn nhân với những lý do đáng nghi ngờ như là “vợ hay chồng hoặc cả hai “Chưa Trưởng Thành”

Giáo sư tuyên bố những tâm thức như thế rõ ràng là cần phải cải cách và tòa án Giáo Hội không thể để những luật sư không đắn đo nhất quyết phải đạt được việc hủy bỏ hôn phối với bất cứ giá nào để thân chủ của họ có thể tiến hành cuộc hôn nhân thứ hai. Chúng ta không thể để những trường hợp đó xẩy ra.