Các triết gia ủng hộ việc phong Chân phước cho triết gia Emmanuel Mounier, người đã từng bị Đức Quốc Xã bắt cầm tù
Rome ngày 16/1/2005 ĐHY Paul Poupard nói “Triết gia người Pháp tên là Emmanuel Mounier thực sự là một Kitô hữu sâu sắc, có niềm tin vững mạnh vào Giáo Hội”.
ĐHY, chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách về Văn Hóa cho hay một đại hội quốc tế học hỏi về triết gia Mounier đang được nhóm họp tại Đại học Salesian ở Roma.
ĐHY nói: "Giữa một xã hội băng hoại, chúng ta cần tìm ra một lối tu đức để củng cố đời sống thiêng liêng, một truyền thống để đỡ nâng các truyền thống và một niềm tin để giữ vững đức tin, một nền luân lý để bảo tồn các gía trị luân thường đạo lý. Nói tóm lại tìm ra một giải đáp cho những xáo trộn và đảo lộn luân thường đạo giáo của xã hội ngày nay.”
Có khoảng 550 đại biểu đang tham dự đại hội với chủ đề "Monier, Con người cá vị, nhân bản, triết lý và những tư tưởng thách đố của triết gia”. Đại hội khai mạc vào thứ hai và kết thúc vào thứ sáu. Kết thúc đại hội này, toàn đại hội sẽ đệ đơn xin mở hồ sơ phong chân phước cho triết gia Mounier vì những nhân đức anh hùng và cuộc sống đức hạnh của ông.
Năm 1932, Mounier là một giáo sư triết học, sáng lập phong trào Thánh Linh (Esprit) để qui tụ các nhà trí thức đương thời với triết gia. Ông đã khởi xướng chủ thuyết “Nhân vị”. Phong trào Thánh Linh của ông đã bị chính quyền thân Đức Quốc xã lúc đó cấm và bắt ông bỏ tù. Sau Thế chiến thứ hai, tư tưởng của ông được phổ biến sâu rộng nhưng ông đã sớm lìa trần hưởng dương 45 năm tuổi.
Rome ngày 16/1/2005 ĐHY Paul Poupard nói “Triết gia người Pháp tên là Emmanuel Mounier thực sự là một Kitô hữu sâu sắc, có niềm tin vững mạnh vào Giáo Hội”.
ĐHY, chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách về Văn Hóa cho hay một đại hội quốc tế học hỏi về triết gia Mounier đang được nhóm họp tại Đại học Salesian ở Roma.
ĐHY nói: "Giữa một xã hội băng hoại, chúng ta cần tìm ra một lối tu đức để củng cố đời sống thiêng liêng, một truyền thống để đỡ nâng các truyền thống và một niềm tin để giữ vững đức tin, một nền luân lý để bảo tồn các gía trị luân thường đạo lý. Nói tóm lại tìm ra một giải đáp cho những xáo trộn và đảo lộn luân thường đạo giáo của xã hội ngày nay.”
Có khoảng 550 đại biểu đang tham dự đại hội với chủ đề "Monier, Con người cá vị, nhân bản, triết lý và những tư tưởng thách đố của triết gia”. Đại hội khai mạc vào thứ hai và kết thúc vào thứ sáu. Kết thúc đại hội này, toàn đại hội sẽ đệ đơn xin mở hồ sơ phong chân phước cho triết gia Mounier vì những nhân đức anh hùng và cuộc sống đức hạnh của ông.
Năm 1932, Mounier là một giáo sư triết học, sáng lập phong trào Thánh Linh (Esprit) để qui tụ các nhà trí thức đương thời với triết gia. Ông đã khởi xướng chủ thuyết “Nhân vị”. Phong trào Thánh Linh của ông đã bị chính quyền thân Đức Quốc xã lúc đó cấm và bắt ông bỏ tù. Sau Thế chiến thứ hai, tư tưởng của ông được phổ biến sâu rộng nhưng ông đã sớm lìa trần hưởng dương 45 năm tuổi.