Tiến trình phong thánh cho Hoàng tử linh mục Gallitzin

Từ Loretto ngày 7/6/2005 cho hay Linh mục Demetrius Gallitzin, một hoàng tử từ Âu Châu đã đánh đổi sản nghiệp của mình ở miền núi Allegheny ở tiểu bang Pennsylvania, vào thế kỷ 18 để tiến tới thiên chức linh mục nay mới được tôn vinh là “Đầy Tớ Chúa” một bước khởi đầu trong tiến trình phong thánh.



ĐGM Joseph V. Adamec, cai quản giáo phận Altoona-Johnstown, đã công bố quyết định này vào hôm thứ Hai ngày 6/6 vừa qua. Ủy Ban Phong Thánh của Tòa Thánh sẽ còn phải điều tra kèm theo với những dấu lạ do ứng viên thể hiện mới công bố cho toàn cầu biết ứng viên là Chân phước hay hiển thánh.

Ông bà Seymour, là người đứng đầu cuộc vận động cho hay dân chúng tại Loretto tin tưởng linh mục hoàng tử Gallitzin là vị thánh, nhưng chúng tôi mong muốn Giáo Hội công bố điều này cho toàn thế giới.

Ông bà Frank và Betty Seymour cùng với linh mục John Byrnes là những người quảng bá và cổ súy việc phong thánh cho linh mục đầy tớ Chúa Gallitzin.

Hoàng tử Gallitzin là con một dòng dõi vua chúa Liên Xô, năm 29 tuổi Ngài đã di dân qua Hoa Kỳ và năm 1795 Ngài gia nhập tu viện Baltimore và trở thành một linh mục đầu tiên của Hoa Kỳ.

Sau khi thụ phong Ngài đưọoc gửi về Cambria County, nơi đây Ngài đã dùng tài sản của Ngài để mua đất ngày nay gọi là vùng Loretto, ngài xây dựng các nhà máy, nhà thờ và một nông trại kiểu mẫu tân thời. Linh mục Gallitzin thường được gọi là “Vị Tông Đồ của Người Alleghenies" và đem đúc tin Công giáo vào miền Trung Nam Pennsylvania. Ngài qua đời năm 1840 vì một chứng dịch!

ĐGM Adamec đã mời gọi tín hữu cầu nguyện Ngài chuyển cầu và xin tín hữu cung cấp những gì liên quan tới linh mục hoàng tử này cũng như những ơn lành nhận được từ Đầy Tớ Chúa Gallitzin.