Roma - Một giáo sư giáo luật nói rằng một số viên chức của Giáo hội cho rằng chức năng của tòa án hôn phối là mở đường cho những người Công Giáo ly dị rồi kết hôn được phép rước lễ trở lại.
Đó chính là một trong số những vấn đề được nêu ra trong ngày hội họp được tổ chức bởi phân khoa Giáo luật ở truờng đại học Thánh Giá.
Trong diễn văn khai mạc hôm thứ năm, Đức Ông Gioankim Llobell, giáo sư giáo luật tại học viện giáo hoàng đã cố gắng giải đáp vấn đề: “Ngày nay, những tòa án công giáo đóng vai trò gì trong vấn đề những người Công Giáo ly dị rồi tái hôn?”
Ngài nói, đối diện với những lý do để tuyên bố tiêu hôn, thẩm phán phải chứng minh và có những bằng chứng vững chắc biện minh cho sự thật rằng một cuộc hôn nhân có hiệu lực hay không tại thời điểm cử hành bí tích hôn nhân.
Mục tiêu của quá trình phân xử là để chứng minh và kết luật 1 sự thật chứ không phải là phán quyết phép hôn phối đó có hiệu lực hay không, và cũng để giải quyết vấn đề cấm những cặp ly dị rồi tái hôn được phép rước mình thánh Chúa.
Nếu không xác định đúng mục tiêu như trên thì người ta sẽ phủ nhận sự bất khả phân ly của phép hôn phối do Thiên Chúa thiết lập nhằm đem lại hạnh phúc cho con người dưới trần gian và để mưu cầu sự cứu rồi đời đời.
Ngài cũng nói về những phức tạp của vấn đề và thêm rằng cũng không có gì ngạc nhiên khi mà các giám mục, những nguời không phải lúc nào cũng biết hết mục tiêu của vấn đề và phương cách của các quá trình tiêu hôn, có thể đã xem xét vấn đề một cách không đúng mặc dù đã xem tận tâm tận lực vì các linh hồn. Chủ trương của tòa án hôn phối là nhằm loại bỏ những trở ngại đã ngăn cản những người ly dị và tái hôn về mặt dân sự tiếp cận với phép Thánh Thể và nhũng trở ngại đã ngăn cản việc kết luận rằng 1 phép hôn phối không thành là hôn phối không có hiệu lực; do đó họ có thể kết hôn lần thứ hai trong nhà thờ.
Đó chính là một trong số những vấn đề được nêu ra trong ngày hội họp được tổ chức bởi phân khoa Giáo luật ở truờng đại học Thánh Giá.
Trong diễn văn khai mạc hôm thứ năm, Đức Ông Gioankim Llobell, giáo sư giáo luật tại học viện giáo hoàng đã cố gắng giải đáp vấn đề: “Ngày nay, những tòa án công giáo đóng vai trò gì trong vấn đề những người Công Giáo ly dị rồi tái hôn?”
Ngài nói, đối diện với những lý do để tuyên bố tiêu hôn, thẩm phán phải chứng minh và có những bằng chứng vững chắc biện minh cho sự thật rằng một cuộc hôn nhân có hiệu lực hay không tại thời điểm cử hành bí tích hôn nhân.
Mục tiêu của quá trình phân xử là để chứng minh và kết luật 1 sự thật chứ không phải là phán quyết phép hôn phối đó có hiệu lực hay không, và cũng để giải quyết vấn đề cấm những cặp ly dị rồi tái hôn được phép rước mình thánh Chúa.
Nếu không xác định đúng mục tiêu như trên thì người ta sẽ phủ nhận sự bất khả phân ly của phép hôn phối do Thiên Chúa thiết lập nhằm đem lại hạnh phúc cho con người dưới trần gian và để mưu cầu sự cứu rồi đời đời.
Ngài cũng nói về những phức tạp của vấn đề và thêm rằng cũng không có gì ngạc nhiên khi mà các giám mục, những nguời không phải lúc nào cũng biết hết mục tiêu của vấn đề và phương cách của các quá trình tiêu hôn, có thể đã xem xét vấn đề một cách không đúng mặc dù đã xem tận tâm tận lực vì các linh hồn. Chủ trương của tòa án hôn phối là nhằm loại bỏ những trở ngại đã ngăn cản những người ly dị và tái hôn về mặt dân sự tiếp cận với phép Thánh Thể và nhũng trở ngại đã ngăn cản việc kết luận rằng 1 phép hôn phối không thành là hôn phối không có hiệu lực; do đó họ có thể kết hôn lần thứ hai trong nhà thờ.