LYNCHBURG, Va. – Mục sư Jerry Falwell đã qua đời vào ngày hôm nay vì bị tim ngộp. Vị mục sư danh tiếng này đã dùng TV và tài hùng biện biến đổi phe hữu tại Hoa Kỳ trở thành một sức mạnh vô song trong chính trường Mỹ quốc trong trên 30 năm qua.
Jerry Falwell là người sáng lập lên “Đa Số Luân Lý -- Moral Majority” một phong trào phát sinh ra từ năm 1979, sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phá thai vào năm 1973. Ông đã dùng diễn đàn TV và lực lượng những người bảo thủ chống phá thai lập thành lên các nhóm “vận động quốc hội gọi là lobby” để tích cực tranh đấu cho lĩnh vực hoạt động của mình.
Năm sau 1980 nhóm ông đã thành công vẻ vang khi ông Ronald Reagan được chọn làm tổng thống Hoa Kỳ.
Mục sư Falwell được công cho là tổ chức Moral Majority của ông đã ghi tên được cả từng triệu người bảo thủ sẵn sàng đi bầu cử, mang lại chiến thắng cho TT Reagan và đưa các dân biểu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa vào điều khiển Thượng Viện Hoa Kỳ.
Vào năm 1987 khi ông bước xuóng khỏi ghế chủ tịch của Moral Majority, ông tuyên bố như sau: “Tôi giật mình mà nghĩ rằng nếu không có tién trình cánh hữu phát sinh thì không biết bây giờ quốc gia này sẽ ra sao!”.
Một mục sư bạn và cũng là người giảng thuyết thường xuyên trên TV là mục sư Pat Robertson (chính mục sư này đã có lần ra ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ) đã tuyên bố rằng “Mục sư Falwell là cây tháp sức mạnh về nhiều vấn đề luân lý mà quốc gia chúng ta đã từng phải đương đầu”.
Với làn sóng dâng cao những Kitô hữu cực hữu thuộc tổ chức Moral Majority, mục sư Falwell và tổ chức này đã kuôn luôn lên án mạnh mẽ liên hệ đồng tính, chủ thuyết phong trào phụ nữ, chống hình ảnh vô luân và phá thai.
Cũng chính về lập trường cương quyết trong các vấn đề nêu trên mà mục sư Falwell cũng trở thành người bí các nhóm đồng tính và phá thai chống đối mạnh nhất.
Tuy nhiên từ 3 thập niên qua, mục sư Falwell là bộ mặt nổi và dễ nhận biết nhất trên các kênh truyền hình của các phái thủ cựu và của quần chúng Hoa Kỳ nói chung.
Nhìn lại cuộc đời của mục sư Falwell, khởi đi từ năm 1956 khi ông bắt đầu giảng thuyết tại ngôi thánh đường điêu tàn ở Lynchburg, lúc đó chỉ có 35 thành viên. Nhưng từ đó với giọng nói truyèn cảm và vang động, từ từ ông xây dựng nơi đó thành một “vương quốc tôn giáo” thánh đường rộng lớn chứa được 24,000 người.
Giờ giảng trên truyền hình với danh xưng "Old Time Gospel Hour" được cáci kênh truey62n hình truyèn đi khắp nước Mỹ. Ông cũng có một trường đạo học do ông thành lập năm 1971 lấy tên là Liberty University với gần 10,000 sinh viên.
Tổ chức Moral Majority với con số 6.5 triệu hội viên và gây qũi mỗi năm được trên 100 triệu mỹ kim để hỗ trợ các nhà chính trị bảo thủ chống phá thai, chống đồng tính và hình ảnh dâm ô, cũng như dề cao việc cầu nguyện trong lớp học.
Vào năm 1983, tuần báo U.S. News & World Report chọn ông là một trong 25 người có ảnh hưởng nhất tới đời sống của người Hoa Kỳ.
Jerry Falwell là người sáng lập lên “Đa Số Luân Lý -- Moral Majority” một phong trào phát sinh ra từ năm 1979, sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phá thai vào năm 1973. Ông đã dùng diễn đàn TV và lực lượng những người bảo thủ chống phá thai lập thành lên các nhóm “vận động quốc hội gọi là lobby” để tích cực tranh đấu cho lĩnh vực hoạt động của mình. Năm sau 1980 nhóm ông đã thành công vẻ vang khi ông Ronald Reagan được chọn làm tổng thống Hoa Kỳ.
Mục sư Falwell được công cho là tổ chức Moral Majority của ông đã ghi tên được cả từng triệu người bảo thủ sẵn sàng đi bầu cử, mang lại chiến thắng cho TT Reagan và đưa các dân biểu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa vào điều khiển Thượng Viện Hoa Kỳ.
Vào năm 1987 khi ông bước xuóng khỏi ghế chủ tịch của Moral Majority, ông tuyên bố như sau: “Tôi giật mình mà nghĩ rằng nếu không có tién trình cánh hữu phát sinh thì không biết bây giờ quốc gia này sẽ ra sao!”.
Một mục sư bạn và cũng là người giảng thuyết thường xuyên trên TV là mục sư Pat Robertson (chính mục sư này đã có lần ra ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ) đã tuyên bố rằng “Mục sư Falwell là cây tháp sức mạnh về nhiều vấn đề luân lý mà quốc gia chúng ta đã từng phải đương đầu”.
Với làn sóng dâng cao những Kitô hữu cực hữu thuộc tổ chức Moral Majority, mục sư Falwell và tổ chức này đã kuôn luôn lên án mạnh mẽ liên hệ đồng tính, chủ thuyết phong trào phụ nữ, chống hình ảnh vô luân và phá thai.
Cũng chính về lập trường cương quyết trong các vấn đề nêu trên mà mục sư Falwell cũng trở thành người bí các nhóm đồng tính và phá thai chống đối mạnh nhất.
Tuy nhiên từ 3 thập niên qua, mục sư Falwell là bộ mặt nổi và dễ nhận biết nhất trên các kênh truyền hình của các phái thủ cựu và của quần chúng Hoa Kỳ nói chung.Nhìn lại cuộc đời của mục sư Falwell, khởi đi từ năm 1956 khi ông bắt đầu giảng thuyết tại ngôi thánh đường điêu tàn ở Lynchburg, lúc đó chỉ có 35 thành viên. Nhưng từ đó với giọng nói truyèn cảm và vang động, từ từ ông xây dựng nơi đó thành một “vương quốc tôn giáo” thánh đường rộng lớn chứa được 24,000 người.
Giờ giảng trên truyền hình với danh xưng "Old Time Gospel Hour" được cáci kênh truey62n hình truyèn đi khắp nước Mỹ. Ông cũng có một trường đạo học do ông thành lập năm 1971 lấy tên là Liberty University với gần 10,000 sinh viên.
Tổ chức Moral Majority với con số 6.5 triệu hội viên và gây qũi mỗi năm được trên 100 triệu mỹ kim để hỗ trợ các nhà chính trị bảo thủ chống phá thai, chống đồng tính và hình ảnh dâm ô, cũng như dề cao việc cầu nguyện trong lớp học.
Vào năm 1983, tuần báo U.S. News & World Report chọn ông là một trong 25 người có ảnh hưởng nhất tới đời sống của người Hoa Kỳ.