LONDON – Trong những năm gần đây, loại xe chạy bằng xăng và điện, được gọi là “hybrid,” rất được ưa chuộng ở Hoa Kỷ vì không hao xăng như những xe khác. Trong những xe nửa xăng nửa điện này, chiếc Prius của hãng Toyota vẫn đang dẫn đầu, bán chạy như tôm tươi trong thời kỳ xăng dầu lên giá.
Gần đây người ta lại có tham vọng làm ra một thứ hybrid phải nói là không chỉ lạ lùng mà còn quái dị nữa. Theo tin ngày 27-6-2007 của Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ CNS, vào tháng 5 vừa qua, Quốc Hội Anh đã đề xướng một luật nhằm hợp pháp hóa việc tạo nên một hybrid sinh vật nửa người nửa thú hay là “nửa người nửa ngợm!”
Dự luật về mô và phôi thai này được sự hỗ trợ hết mình của giới khoa học gia Anh. Những nhà nghiên cứu cho rằng thí nghiệm trên những phôi thai người-thú sẽ giúp hiểu thêm về khả năng chữa trị các loại ung thư và những bệnh tật khác như là bệnh Alzheimer.
Ít nhất đã có hai nhóm nghiên cứu ở Anh Quốc nộp đơn xin phép tạo nên những hybrid được thành hình với trứng của một thú vật cộng thêm DNA của người để tạo thành một phôi thai mang tính chất người cỡ 99.9 phần trăm!
Bên cạnh đó dự luật còn cho phép làm nên những hybrid qua sự tổng hợp những tế bào thú vật với phôi thai con người, hoặc qua việc cấy DNA thú vật vào trong một phôi thai người!
Dự luật có một quy định là trong mọi thí nghiệm, các phôi thai phải được hủy bỏ trong vòng hai tuần và không được cấy vào tử cung phụ nữ. Chỉ có một loại hybrid bị coi là bất hợp pháp, đó là hybrid đúng nghĩa được thành hình nhờ tinh trùng thú vật và trứng của con người hoặc ngược lại.
Tuy nhiên vào giữa tháng 6, tức là cách đây gần hai tuần, Hàn Lâm Viện Y Học Anh Quốc đã đi đến một kết luận hết sức tự tin rằng không có lý do luân lý hoặc đạo đức nào đủ mạnh để cấm đoán loại hybrid như vậy.
Bà Josephine Quintavalle thuộc nhóm mang tên là Comment on Reproductive Ethics cho biết là dự luật này coi như sẽ được thông qua ở Quốc Hội trong mùa thu này. Bà còn cho biết rằng bản chất của dự luật quan trọng hơn là nội dung của luật, và người ta tìm cách thay đổi một vài định nghĩa để luật này có thể được thông qua. Theo bà, các chính trị gia càng ngày càng dè dặt, không dám xem xét kỹ lưỡng những quả quyết của các nhà khoa học, đặc biệt là những gì liên hệ đến ngành tế bào gốc và phôi thai. Người ta đã phí nhiều thời giờ để biện minh cho việc tạo các phôi thai nửa người nửa thú mà không chú ý đến những lập luận phản bác. Cuộc tranh luận đã bị bóp méo, làm như đây là trận chiến giữa những người ủng hộ sự sống một cách cực đoan và các nhà khoa học hết sức uy tín và thống nhất.
Các vị giám mục Anh Quốc và trung tâm Linacre về luân lý y tế đã mạnh mẽ phản kháng dự luật vì thật là sai lầm và xúc phạm đến nhân phẩm khi tạo nên những phôi thai hỗn hợp người-thú như vậy.
Tại Hoa Kỳ, trong thông điệp về tình trạng liên bang vào đầu năm 2006, Tổng Thống George W. Bush đã kêu gọi cấm các hình thức hybrid người-thú. Nhưng tại Hòa Lan, một công ty gọi là Pharming đã cấy vào những con bò cái “gene” của người để chúng có thể cung cấp loại sữa với nhiều chất “lactoferrin” của người.
Trong thần thoại cổ Hy Lạp có con “chimera” là một quái vật mang những bộ phận của nhiều loại thú vật khác nhau, với đuôi rắn mình dê đầu sư tử. Chuyện hoang đường ấy ngày nay đang dần dần trở thành sự thật nếu như người ta không còn phân biệt phải trái và nhân danh khoa học để làm bất cứ điều gì mình muốn. Trước đây có lúc chúng ta cảm thấy sợ khi hình dung ra một thế giới với những robot có thể trấn áp con người. Nhưng có lẽ một thế giới với những hybrid sinh vật nửa người nửa ngợm còn đáng sợ hơn.
Gần đây người ta lại có tham vọng làm ra một thứ hybrid phải nói là không chỉ lạ lùng mà còn quái dị nữa. Theo tin ngày 27-6-2007 của Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ CNS, vào tháng 5 vừa qua, Quốc Hội Anh đã đề xướng một luật nhằm hợp pháp hóa việc tạo nên một hybrid sinh vật nửa người nửa thú hay là “nửa người nửa ngợm!”
Dự luật về mô và phôi thai này được sự hỗ trợ hết mình của giới khoa học gia Anh. Những nhà nghiên cứu cho rằng thí nghiệm trên những phôi thai người-thú sẽ giúp hiểu thêm về khả năng chữa trị các loại ung thư và những bệnh tật khác như là bệnh Alzheimer.
Ít nhất đã có hai nhóm nghiên cứu ở Anh Quốc nộp đơn xin phép tạo nên những hybrid được thành hình với trứng của một thú vật cộng thêm DNA của người để tạo thành một phôi thai mang tính chất người cỡ 99.9 phần trăm!
Bên cạnh đó dự luật còn cho phép làm nên những hybrid qua sự tổng hợp những tế bào thú vật với phôi thai con người, hoặc qua việc cấy DNA thú vật vào trong một phôi thai người!
Dự luật có một quy định là trong mọi thí nghiệm, các phôi thai phải được hủy bỏ trong vòng hai tuần và không được cấy vào tử cung phụ nữ. Chỉ có một loại hybrid bị coi là bất hợp pháp, đó là hybrid đúng nghĩa được thành hình nhờ tinh trùng thú vật và trứng của con người hoặc ngược lại.
Tuy nhiên vào giữa tháng 6, tức là cách đây gần hai tuần, Hàn Lâm Viện Y Học Anh Quốc đã đi đến một kết luận hết sức tự tin rằng không có lý do luân lý hoặc đạo đức nào đủ mạnh để cấm đoán loại hybrid như vậy.
Bà Josephine Quintavalle thuộc nhóm mang tên là Comment on Reproductive Ethics cho biết là dự luật này coi như sẽ được thông qua ở Quốc Hội trong mùa thu này. Bà còn cho biết rằng bản chất của dự luật quan trọng hơn là nội dung của luật, và người ta tìm cách thay đổi một vài định nghĩa để luật này có thể được thông qua. Theo bà, các chính trị gia càng ngày càng dè dặt, không dám xem xét kỹ lưỡng những quả quyết của các nhà khoa học, đặc biệt là những gì liên hệ đến ngành tế bào gốc và phôi thai. Người ta đã phí nhiều thời giờ để biện minh cho việc tạo các phôi thai nửa người nửa thú mà không chú ý đến những lập luận phản bác. Cuộc tranh luận đã bị bóp méo, làm như đây là trận chiến giữa những người ủng hộ sự sống một cách cực đoan và các nhà khoa học hết sức uy tín và thống nhất.
Các vị giám mục Anh Quốc và trung tâm Linacre về luân lý y tế đã mạnh mẽ phản kháng dự luật vì thật là sai lầm và xúc phạm đến nhân phẩm khi tạo nên những phôi thai hỗn hợp người-thú như vậy.
Tại Hoa Kỳ, trong thông điệp về tình trạng liên bang vào đầu năm 2006, Tổng Thống George W. Bush đã kêu gọi cấm các hình thức hybrid người-thú. Nhưng tại Hòa Lan, một công ty gọi là Pharming đã cấy vào những con bò cái “gene” của người để chúng có thể cung cấp loại sữa với nhiều chất “lactoferrin” của người.
Trong thần thoại cổ Hy Lạp có con “chimera” là một quái vật mang những bộ phận của nhiều loại thú vật khác nhau, với đuôi rắn mình dê đầu sư tử. Chuyện hoang đường ấy ngày nay đang dần dần trở thành sự thật nếu như người ta không còn phân biệt phải trái và nhân danh khoa học để làm bất cứ điều gì mình muốn. Trước đây có lúc chúng ta cảm thấy sợ khi hình dung ra một thế giới với những robot có thể trấn áp con người. Nhưng có lẽ một thế giới với những hybrid sinh vật nửa người nửa ngợm còn đáng sợ hơn.