Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, để tránh cuộc chiến có thể xẩy ra ở Iraq, Ðức Giáo Hoàng John Paul II đã gửi đặc sứ đi Iraq để kêu gọi hòa bình và khuyến khích chính quyền Iraq hợp tác với Liên Hiệp Quốc.

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình sẽ rời Roma đi Baghdad vào sáng thứ Hai. Cùng đi với ngài có Ðức Ông Franco Coppola.

Đức Hồng Y Roger Etchegaray một nhà ngoại giao danh tiếng của Tòa Thánh đã từng có mặt tại các đei63m nóng của thế giới và ngài cũng từng có mặt tại Trung Đông trước đây. Ngài đã từng tới Iraq vào năm 1998 để tham dự cuộc hội thảo về tôn giáo và tìm cách thu xếp một cuộc hành hành của Đức Giáo Hoàng tới quốc gia này, nhưng việc đố không thành.

Theo phát ngôn viên Tòa Thánh là ông Joaquin Navarro, sứ mệnh của vị đặc sứ là chuyển đạt lời kêu gọi hòa bình của Ðức Thánh Cha và giúp nhà cầm quyền Iraq biết rõ nhu cầu phải hợp tác quốc tế một cách hữu hiệu, dựa trên căn bản công lý và quyền hạn quốc tế.

Các giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican đã luôn chống lại cuộc xung đột Iraq và cho rằng cuộc tấn công Iraq do Mỹ lãnh đạo là không hợp lý cả về phương diện pháp lý lẫn luân lý.

Vào sáng Chúa Nhật, trước đám đông quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha đã tuyên bố: Trong giờ phút này cả thế giới đang lo âu, chúng ta cần phải đưa lòng mình lên với Chúa xin Ngài ban ơn phúc hòa bình.

Ngay từ khi có chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991, Ðúc Thánh Cha đã luôn phản đối chiến tranh. Ngài chống việc Liên Hiệp Quốc cấm vận Iraq sau vụ Iraq xâm chiếm Kuweit.

Ðức Hồng Y Etchegaray từng là đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng đến các vùng có xung đột trên thế giới. Gần đây nhất ngài đã giúp giải quyết việc lính Do Thái bao vây nhà thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem trong đó có các tay súng người Palestin cố thủ. Ngài cũng đã đến Iraq vào năm 1998 trong một cuộc hội thảo về tông giáo. Và trong dịp này ngài cố dàn xếp để Ðức Giáo Hoàng thăm Iraq. Tuy nhiên dự tính này không thành sự thực.

Ðức Thánh Cha dự tính sẽ gặp Ngoại Trưởng Iraq là ông Tariq Aziz tại Roma vào hôm thú Sáu tuần này, tức ngày mà đại diện thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc trình bày kết quả thanh sát cho Hội Ðồng bảo An Liện Hiệp Quốc.

Tưởng cũng nên nói thêm là vào ngày thứ Hai, Ðức Hồng Y Etchegaray lên đường đi Iraq thì cũng ngày, ông Michael Novak, một nhân vật Công Giáo Hoa Kỳ có tinh thần bảo thủ, sẽ có cuộc họp với các giới chức cao cấp của Tòa Thánh để trình bày lập trường của Hoa Kỳ trong vấn đề Iraq.

Vào ngày thứ Bảy vừa qua, ông Michael Novak tuyên bố là việc Mỹ đánh Iraq chỉ là hành động tự vệ.

Anh và Mỹ cho rằng Iraq còn tàng trữ vũ khí sinh hoá và nguyên tử là những thứ mà Liên Hiệp Quốc cấm. Trong khi đó Iraq chối họ không có những thứ vũ khí này.

Chính Đức Thánh Cha cũng từng phản đối cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 cũng như lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Iraq kể từ sau năm 1990.

Vào thứ Sáu tuần này Đức Giáo hoàng sẽ tiếp đón phó thủ tướng Iraq là ông Tariq Aziz tại Rome, chính trong ngày này, các thanh sát viên vũ khí trình Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ làm bản báo cáo quan trọng về tình hình võ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq.

Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Kofi Annan cũng đã dàn xếp đề có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng vào ngày 18/2 tới đây.