Dân số thế giới giảm khoảng 400 triệu vào năm 2050
New York, 6.3.2003 - Theo nguồn tin do Hiệp Hội Báo Chí, Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng vào năm 2050, dân số thế giới sẽ bị giảm bớt 400 triệu, vì bệnh liệt kháng SIDA (AIDS) và vì sinh sản ít hơn. Hiệp Hội Báo Chí (AP) tường thuật lại cho biết: theo số thống kê của Liên Hiệp Quốc, chừng 200 triệu trong số 400 triệu bị chết, đại đa số do bệnh liệt kháng.
Văn phòng đặc trách về dân số của Liên Hiệp Quốc cũng ước lượng rằng: chừng 200 triệu dân số khác bị giảm là do mức độ thụ thai trong tương lai bị sụt giảm nhiều, nhất là trong các nước tân tiến, mỗi người mẹ trung bình chưa được 2 đứa con. Ðang khi đó, trung bình mỗi bà mẹ tối thiểu phải sinh trên hai đứa trẻ mới có thể giữ cho dân số được quân bình.
Vào năm 2000, Liên Hiệp Quốc dự phóng dân số thế giới vào năm 2050 tăng lên 9,3 tỉ. Nay chỉ còn 8,9 tỉ dân số theo dự phóng mới.
Mấy năm trước đây, khi đưa ra con số dự phóng về dân số vào năm 2050, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc đã đưa ra đề nghị một hội nghị đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc cho phép mở rộng quyền phá thai tới mọi quốc gia, ngay cả những quốc gia mà hiến pháp vẫn không cho phép. Hội nghị cũng có ý định cho phép mọi thanh thiếu niên quyền được sử dụng thuốc người thai và phá thai. Viện lý do để ngăn ngừa “quả bom dân số” .
Vào năm 1998, Ðức Tổng Giám Mục Karl-Josef Rauber tại một hội nghị về dân số châu Âu nhóm tại Budapest, đã lên tiếng cảnh cáo sự sa sút trầm trọng của dân số tại lục địa này.
“Chẳng bao lâu nữa chỉ còn 1/3 dân số châu Âu còn có thể lao động được. Ðang khi đó số công nhân này phải gánh chịu tất cả những chi phí về an sinh xã hội cho 2/3 dân số khác”.
New York, 6.3.2003 - Theo nguồn tin do Hiệp Hội Báo Chí, Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng vào năm 2050, dân số thế giới sẽ bị giảm bớt 400 triệu, vì bệnh liệt kháng SIDA (AIDS) và vì sinh sản ít hơn. Hiệp Hội Báo Chí (AP) tường thuật lại cho biết: theo số thống kê của Liên Hiệp Quốc, chừng 200 triệu trong số 400 triệu bị chết, đại đa số do bệnh liệt kháng.
Văn phòng đặc trách về dân số của Liên Hiệp Quốc cũng ước lượng rằng: chừng 200 triệu dân số khác bị giảm là do mức độ thụ thai trong tương lai bị sụt giảm nhiều, nhất là trong các nước tân tiến, mỗi người mẹ trung bình chưa được 2 đứa con. Ðang khi đó, trung bình mỗi bà mẹ tối thiểu phải sinh trên hai đứa trẻ mới có thể giữ cho dân số được quân bình.
Vào năm 2000, Liên Hiệp Quốc dự phóng dân số thế giới vào năm 2050 tăng lên 9,3 tỉ. Nay chỉ còn 8,9 tỉ dân số theo dự phóng mới.
Mấy năm trước đây, khi đưa ra con số dự phóng về dân số vào năm 2050, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc đã đưa ra đề nghị một hội nghị đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc cho phép mở rộng quyền phá thai tới mọi quốc gia, ngay cả những quốc gia mà hiến pháp vẫn không cho phép. Hội nghị cũng có ý định cho phép mọi thanh thiếu niên quyền được sử dụng thuốc người thai và phá thai. Viện lý do để ngăn ngừa “quả bom dân số” .
Vào năm 1998, Ðức Tổng Giám Mục Karl-Josef Rauber tại một hội nghị về dân số châu Âu nhóm tại Budapest, đã lên tiếng cảnh cáo sự sa sút trầm trọng của dân số tại lục địa này.
“Chẳng bao lâu nữa chỉ còn 1/3 dân số châu Âu còn có thể lao động được. Ðang khi đó số công nhân này phải gánh chịu tất cả những chi phí về an sinh xã hội cho 2/3 dân số khác”.