12 vị sẽ được tuyên phong hiển thánh trong năm 2003
Vatican, 07.03.2003 - Ðã có những vị Thánh sống cùng thời với chúng ta trong thế kỷ 20 này. Ðức Thánh Cha muốn đề cao những mẫu gương của đời sống thánh thiện cụ thể trong Giáo hội đương thời. Ngài đã chủ tọa một mật nghị phong thánh vào buổi sáng 07.03 và đã quyết định sẽ tôn phong hiển thánh cho 12 vị trong ba lễ phong thánh trong năm 2003: hai lần vào tháng 5: ngày mùng 4 và 5 tháng 5 khi viếng thăm mục vụ Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha sẽ phong hiển thánh cho 5 vị người Tây Ban Nha; lễ phong thánh lần thứ 2 được ấn định vào ngày vào ngày 18.05 và lần thứ ba vào tháng 10.2003.
Các vị sắp được tôn phong hiển thánh gồm 5 vị người Tây Ban Nha, 3 Vị người Ý, 2 người Ba Lan, và 2 tu sĩ dòng Ngôi Lời.
Sau đây là danh sách 12 Vị sắp được tôn phong hiển thánh:
1. Lm. Pedro Poveda Castroverde (1874-1936), người Tây Ban Nha, linh mục triều và tử đạo, sáng lập Tu Hội Têrêxa.
2. Lm. José María Rubio y Peralta (1864-1929), người Tây Ban Nha, dòng Chúa Giêsu (dòng Tên), biệt hiệu “Tông đồ thủ đô Madrid”.
3. Mẹ María Maravillas de Jesús (1891-1974), người Tây Ban Nha, thuộc dòng Caùt Minh (dòng Kín).
4. Mẹ Genovefa Torres Morales (1870-1956), người Tây Ban Nha, sáng lập dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu và các Thiên Thần (Angélicas).
5. Mẹ Angela de la Cruz (1846-1932), người Tây Ban Nha, sáng lập hội dòng Thánh Giá.
6. Bà Virginia Centurione Bracelli (1587-1651), người Ý, góa chồng, sáng lập Hội dòng nữ tu Ðức Bà Nương Ẩn trên Ðồi Calvê, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 18.5.
12. Mẹ Urszula Ledochowska (1865-1939), người Ba Lan, sáng lập hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu hấp hối (Ursuline), sẽ được phong hiển thánh vào ngày 18.5.
7. Ñöùc Cha Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), người Ba Lan sáng lập hội dòng Các Tôi Tớ Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 18.5.
8. Ñöùc Cha Daniele Comboni (1831-1881), sáng lập hội dòng truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu ngành nam (Comboni) và các nữ tu truyền giáo Mẹ Thánh Chúa, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 5.10.
9. Linh mục Arnold Janssen (1837-1909), người Hòa Lan, sáng lập hội dòng Ngôi Lời (Verbum Dei), dòng các nữ tu truyền giáo Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh và dòng các nữ tu truyền giáo Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chầu Mình Thánh Chúa đêm ngày, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 5.10.
10. Linh mục Joseph Freinademetz (1852-1909), thuộc dòng Ngôi Lời (Verbum Dei), gốc Sud-Tyrol, 30 năm truyền giáo bên Trung Hoa, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 5.10.
11. Mẹ Maria De Mattias (1805-1866), sáng lập Hội dòng Nữ Tu tôn thờ Máu Thánh Chúa Giêsu (Ý). Ngài là nữ đệ tử của Thánh Gaspard del Bufalo, đã truyền lại đường lối tu đức tôn thờ Máu Thánh Chúa Giêsu, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 5.10.