Linh mục phải là giáo lý viên hàng đầu.

Vatican, ngày 08.05.2003 - Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên đến tham dự hội nghị về giáo lý tại các nước châu Âu, đã mời gọi các linh mục “giáo lý viên hàng đầu” phải dấn thân để phục vụ cho phong trào tân phúc âm và giáo lý tại châu Âu. Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ các linh mục rằng: “các ngài được kêu gọi để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người” và “phải loan truyền Tin Mừng với sự chuẩn bị chu đáo hơn về thần học và văn hóa”.

Theo tin của hãng thông tấn Fides, một hội nghị của các giám mục và các phái đoàn đặc trách giáo lý của quốc gia châu Âu đã được tổ chức tại Roma từ ngày mùng 5 đến 8.5 với đề tài: “Sứ mệnh giảng dậy giáo lý của các linh mục tại châu Âu”. Hội nghị này do Ủy Ban của các Hội Đồng Giám Mục châu Âu đứng ra tổ chức, với sự cộng tác của Văn phòng giáo lý quốc gia của Hội Đồng Giám Mục Ý.

Đức Thánh Cha đã nói với các tham dự viên rằng: “Linh mục, với tư cách là giáo lý viên hàng đầu của cộng đoàn, càng có trách nhiệm hơn nữa khi linh mục là cha xứ, phải là tín đồ trước tiên và môn đệ số một của Lời Chúa. Ngài phải tận tâm tận lực để nhận ra và huấn luyện các ơn gọi giáo lý viên với tất cả sự quan tâm lo lắng. Với tư cách là giáo lý viên của các giáo lý viên khác, linh mục không thể nào mà không bận tâm đến việc giáo huấn họ về đời sống thiêng liêng, đạo lý và văn hóa được”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyên nhủ các linh mục nên “học hỏi và sử dụng Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, như cuốn sách “giáo lý tùy thân” (vademecum) được dành riêng cho các linh mục, các giáo lý viên và cho mọi tín hữu, để giúp đỡ họ sống theo giáo lý: vừa trung tín với Thiên Chúa và vừa trung thành với con người trong thời đại hôm nay”.