VATICAN 21/06/04 - Tòa Thánh Vatican một mặt ca ngợi các vị lãnh đạo 25 quốc gia thành viên đã chấp nhận bản dự thảo hiến pháp Âu Châu, nhưng đồng thời cũng bầy tỏ sự hối tiếc vì bản dự thảo đã không thừa nhận nguồn gốc Kitô Giáo của Âu Châu.

Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Brussels, Bỉ, 25 nhà lãnh đạo các quốc gia trong Liệp Hiệp Âu Châu đã bỏ phiếu chấp thuận bản dự thảo Hiến Pháp. Sau sự kiện lịch sử này, phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls đưa ra bản tuyên cáo hoan nghênh bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu. Ông cũng cho biết Đức Giáo Hoàng luôn luôn hoan nghênh tiến trình hội nhập này.

Bản tuyên cáo cũng hoan nghênh Hiến Pháp Âu Châu thừa nhận vị trí của các tôn giáo trong các nước thành viên và cam kết Liên Hiệp Âu Châu sẽ duy trì những cuộc đối thoại cởi mở, trong sáng và thường xuyên với các tôn giáo.

Bản tuyên cáo có nhắc đến điều khoản I-51 trong bản Hiến Pháp là Liên Hiệp Âu Châu sẽ bảo đảm tôn trọng những khoản luật hiện hành tại mỗi quốc gia thừa nhận các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo.

Tuy nhiên bản tuyên cáo cũng bày tỏ điều thất vọng vì các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã không thừa nhận di sản Kitô Giáo trong nền văn hóa Âu Châu. Riêng Đức Hồng Y Paul Poupard trong một bản tuyên cáo riêng biệt đã nêu đích danh lãnh tụ hai nước Pháp và Bỉ đã cực lực chống đối việc thừa nhận di sản Kitô Giáo trong Hiến Pháp Âu Châu.

Bản tuyên cáo của Tòa Thánh nhận định rằng quyết định không công khai thừa nhận di sản Kitô Giáo trong hiến pháp là phản bội lại những những chứng cớ lịch sử cụ thể. Tòa Thánh cũng cám ơn các chính phủ đã cùng với Tòa Thánh tranh đấu để Kitô Giáo được nhắc đến trong lời mở đầu của bản hiến pháp.

Bản dự thảo hiến pháp đã được các vị nguyên thủ 25 quốc gia thành viên chấp thuận, nhưng còn phải được từng quốc gia phê chuẩn trước khi thực sự có hiệu lực.