(Giêrusalem 28/10/2004). Trưởng đoàn hiệp sĩ Thánh Mộ tại Giêrusalem, cha Pierluigi Pizzaballa, lên tiếng hoan nghênh việc quốc hội Do Thái chấp thuận việc rút quân khỏi dải Gaza và gọi đây là một hành động lịch sử.
Đây là lần đầu tiên từ sau cuộc chiến Trung Đông vào năm 1967, chính quyền Do Thái đã thông qua quyết định rút toàn bộ lực lượng quân sự ra khỏi một trong các lãnh thổ của Palestine cũng như triệt thoái các khu vực dân cư Do Thái khỏi khu vực này. Quyết định triệt thoái đã được thông qua với tỷ số 67-45. Quyết định này cho chính ông Ariel Sharon, một người vẫn được coi là cực kỳ hiếu chiến đưa ra và được các thủ lãnh đối lập ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện này có ảnh hưởng đến những cư dân Do Thái đang sinh sống trong khu vực dải Gaza, cho nên chính quyền Do Thái vẫn còn phải đương đầu với những chống đối mạnh mẽ của dân chúng Do Thái không muốn tự nhiên mất nhà cửa và các nguồn lợi kinh tế khác.
Nói chuyện trên Vatican Radio, cha Pierluigi Pizzaballa nhận định rằng quyết định này của Do Thái “tạo ra một tình hình mới tại Thánh Địa và mở ra một viễn ảnh mới trong các quan hệ giữa Do Thái và Palestine”. Tuy nhiên, trước những chống đối mạnh mẽ của cư dân Do Thái trong vùng, cha Pizzaballa cảnh giác cần phải chờ đợi “kết quả cụ thể” trước khi đưa ra phán xét đầy đủ về diễn tiến này.
Cha Pizzaballa cho biết ngài không ngạc nhiên trước việc chính quyền hiếu chiến của Ariel Sharon lại chủ động đưa ra đề nghị rút quân này. “Nếu bạn nhìn vào lịch sử cận đại của đất nước này, bạn có thể thấy nhiều lựa chọn khác nhau đã được cánh hữu đưa ra. Tả hữu gì thì tôi nghĩ rằng họ phải thấy đây là bước cần phải làm”.
![]() |
| Bản đồ dải Gaza |
Nói chuyện trên Vatican Radio, cha Pierluigi Pizzaballa nhận định rằng quyết định này của Do Thái “tạo ra một tình hình mới tại Thánh Địa và mở ra một viễn ảnh mới trong các quan hệ giữa Do Thái và Palestine”. Tuy nhiên, trước những chống đối mạnh mẽ của cư dân Do Thái trong vùng, cha Pizzaballa cảnh giác cần phải chờ đợi “kết quả cụ thể” trước khi đưa ra phán xét đầy đủ về diễn tiến này.
Cha Pizzaballa cho biết ngài không ngạc nhiên trước việc chính quyền hiếu chiến của Ariel Sharon lại chủ động đưa ra đề nghị rút quân này. “Nếu bạn nhìn vào lịch sử cận đại của đất nước này, bạn có thể thấy nhiều lựa chọn khác nhau đã được cánh hữu đưa ra. Tả hữu gì thì tôi nghĩ rằng họ phải thấy đây là bước cần phải làm”.
