Tuyên cáo của Tổng Thống Hoa Kỳ chọn ngày 5 tháng 5 là ngày toàn quốc cầu nguyện

Tổng Thống George W. Bush đã ra tuyên cáo nhận ngày 5 tháng 5 hàng năm là ngày toàn quốc Hoa Kỳ cầu nguyện. Sau đây là bản dịch tuyên cáo của Tổng Thống George W. Bush.

Tuyên ngôn của Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Từ những ngày đầu của quốc gia chúng ta, tất cả những người Hoa Kỳ thuộc mọi tôn giáo đã được sức mạnh và ủi an nhờ lời cầu nguyện. Những bậc tổ tiên khai quốc đã cậy trông vào niềm tin để được hướng dẫn trong công cuộc kiến tạo dân chủ. Ngày nay, công việc của chúng ta vẫn tiếp tục khởi hứng từ những ân sủng, lòng từ bi, và lòng yêu thương tràn đầy của Thượng Đế.

Khi chúng ta mừng ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện, chúng ta khiêm tốn đặt niềm tin vào Đấng Toàn Năng, tạ ơn Ngài vì những hồng ân của Ngài ban cho và xin Ngài hướng dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày.

Qua lịch sử, mỗi lần gặp thử thách và hoang mang, Tổ Quốc chúng ta đã cầu nguyện để xin ơn sức mạnh và hướng dẫn. Vào phiên họp năm 1775, Quốc Hội Lục Địa đã xin các thuộc địa cầu nguyện để các đại biểu được ơn khôn ngoan trong việc thiết lập một Quốc Gia mới. Trong suốt cuộc nội chiến, Tổng Thống Abraham Lincoln đã hô hào cầu nguyện, Ông kêu gọi mọi người hãy khiêm tốn trước Tạo Hóa và hãy giúp đỡ người túng thiếu. Vào lúc cao điểm của Thế Chiến Thứ Hai, Tổng Thống Franklin Roosevelt, qua làn sóng truyền thanh, đã hướng dẫn dân chúng cầu nguyện, xin Thượng Đế giữ gìn những người con tổ quốc đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ngày nay Tổ Quốc chúng ta cũng đang cầu nguyện cho những người trong Quân Lực Hoa Kỳ, đang quả cảm phục vụ trong những sứ vụ khó khăn trên toàn thế giới và chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình của họ.

Trên toàn quốc, người dân Hoa Kỳ chúng ta hàng ngày thờ kính Thượng Đế, xin Ngài ủi an những người đau khổ, tuyệt vọng. Ngài thấu hiểu nhu cầu của họ và Ngài mời gọi chúng ta đáp ứng nhu cầu cho những người đau khổ đó.

Vào năm 1790 vị Tổng Thống tiên khởi của chúng ta đã viết rằng: “Lậy Cha nhân ái, xin hảy tỏa ánh sáng khắp nơi, xin đừng làm cho con đường của chúng con đi bị tối tăm...Lúc chúng con gặp thử thách xin Thượng Đế tiếp tục hướng dẫn chúng con và chúng con tiếp tục đặt sự trông cậy vào lòng nhân lành của Chúa quan phòng. Theo Hiến Pháp, như đã được sửa đổi trong các điều khoản 100-307, Quốc Hội kêu gọi mọi người công dân chúng ta trong xã hội hãy kiên định vào vào sự cầu nguyện và hãy vinh danh tự do tôn giáo qua việc hàng năm nhận một ngày là Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyên.

Căn cứ vào các lý do trên, Tôi, George W. Bush Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tuyên bố ngày 5 tháng 5 năm 2005 là ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện. Tôi xin mọi công dân của Hoa Kỳ, tuy theo tín ngưỡng của mình, hãy cầu nguyện tạ ơn vì những tự do và ơn lành mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta và xin Ngài tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Tôi cũng xin mọi người Hoa Kỳ tham gia ngày này bằng cách tổ chức các chương trình, nghi lễ hay sinh hoạt thích hợp với ngày Toàn Quốc Cầu nguyện.

Ấn Ký Ngày 3 tháng 5 năm 2005 là năm thứ 229 Hoa Kỳ Độc Lập

GEORGE W. BUSH