Nhờ thế vận hội Trung Quốc có thể nới lỏng tự do tôn giáo.
KOENIGSTEIN, Đức 19/09/05 - Theo báo cáo của tổ chức có tên là “Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu” thì nhờ việc Bắc Kinh đăng cai Thế Vận Hội năm 2008, Trung Quốc có thể nới lỏng tự do tôn giáo.
Đó là kết luận của bản báo cáo dựa trên nhận định của Đức Cha Gioan Tong, Giám Mục phó Giáo Phận Hồng Kông. Ngài lưu ý là đừng quá kỳ vọng vào nhận định này, nhưng ĐGM cũng lập luận: “Vì đứng ra đăng cai Thế Vận Hội năm 2008 nên Trung Quốc muốn cho thế giới thấy Trung Quốc có bộ mặt tự do cởi mở hơn, nên tôi hy vọng chính quyền sẽ áp dụng chính sách dung tha đối với tôn giáo.”
Trả lời phỏng vấn cho phóng viên của tổ chức “Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu”, ĐGM Tong tuyên bố: “ Ngày nay các đảng viên Công Sản Trung Quốc đâu còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ tin vào tiền bạc và cá nhân mình nhiều hơn”
Đức Giám Mục đưa ra lời nhận định trên đây khi Hội Đồng Âu Châu kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc đàn áp tôn giáo và sắp sửa Âu Châu và Trung Quốc sẽ có phiên họp thảo luận về nhân quyền. Liên Hiệp Nghị Viện Âu Châu thúc giục Trung Quốc chấm dứt các biện pháp chế tài đối với các sinh hoạt tôn giáo qua các biện pháp trừng phạt như quản chế tại gia, bỏ tù hàng giáo sĩ, phá huỷ các cơ sở thờ tự.
Giới quan sát cho rằng viễn tượng tự do tôn giáo tại Trung Quốc vẫn còn là vấn đề bấp bênh. Bốn Giám Mục Trung Quốc có được tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới hay không vẫn còn đang là vấn đề mù mờ
ĐGM Tong năm nay 66 tuổi cho rằng sự hiện diện của các Giám Mục Trung Quốc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục rất quan trọng. Dù chỉ một hay hai vị có mặt, cũng nói lên có sự tiến bộ trong vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc.
ĐGM Tong nhận xét rằng từ khi Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc, vấn đề cấp giấy phép nhập cảnh cho các giáo sĩ truyền giáo ở đây cũng có phần nới lòng, nhờ đó việc truyền giáo gặt được kết quả khả quan hơn. Ngài cho biết trong những năm gần đây, tại Hồng Kông mỗi năm có đến hơn 4000 anh chị em tân tòng trong đó 2000 anh chị em là người trưởng thành
KOENIGSTEIN, Đức 19/09/05 - Theo báo cáo của tổ chức có tên là “Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu” thì nhờ việc Bắc Kinh đăng cai Thế Vận Hội năm 2008, Trung Quốc có thể nới lỏng tự do tôn giáo.
Đó là kết luận của bản báo cáo dựa trên nhận định của Đức Cha Gioan Tong, Giám Mục phó Giáo Phận Hồng Kông. Ngài lưu ý là đừng quá kỳ vọng vào nhận định này, nhưng ĐGM cũng lập luận: “Vì đứng ra đăng cai Thế Vận Hội năm 2008 nên Trung Quốc muốn cho thế giới thấy Trung Quốc có bộ mặt tự do cởi mở hơn, nên tôi hy vọng chính quyền sẽ áp dụng chính sách dung tha đối với tôn giáo.”
Trả lời phỏng vấn cho phóng viên của tổ chức “Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu”, ĐGM Tong tuyên bố: “ Ngày nay các đảng viên Công Sản Trung Quốc đâu còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ tin vào tiền bạc và cá nhân mình nhiều hơn”
Đức Giám Mục đưa ra lời nhận định trên đây khi Hội Đồng Âu Châu kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc đàn áp tôn giáo và sắp sửa Âu Châu và Trung Quốc sẽ có phiên họp thảo luận về nhân quyền. Liên Hiệp Nghị Viện Âu Châu thúc giục Trung Quốc chấm dứt các biện pháp chế tài đối với các sinh hoạt tôn giáo qua các biện pháp trừng phạt như quản chế tại gia, bỏ tù hàng giáo sĩ, phá huỷ các cơ sở thờ tự.
Giới quan sát cho rằng viễn tượng tự do tôn giáo tại Trung Quốc vẫn còn là vấn đề bấp bênh. Bốn Giám Mục Trung Quốc có được tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới hay không vẫn còn đang là vấn đề mù mờ
ĐGM Tong năm nay 66 tuổi cho rằng sự hiện diện của các Giám Mục Trung Quốc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục rất quan trọng. Dù chỉ một hay hai vị có mặt, cũng nói lên có sự tiến bộ trong vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc.
ĐGM Tong nhận xét rằng từ khi Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc, vấn đề cấp giấy phép nhập cảnh cho các giáo sĩ truyền giáo ở đây cũng có phần nới lòng, nhờ đó việc truyền giáo gặt được kết quả khả quan hơn. Ngài cho biết trong những năm gần đây, tại Hồng Kông mỗi năm có đến hơn 4000 anh chị em tân tòng trong đó 2000 anh chị em là người trưởng thành