Tổ chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc đang cố giành lại ảnh hưởng.
BẮC KINH 07/10/05 - Tổ chức Công Giáo Yêu Nước do Mao Trạch Đông sáng lập từ năm 1957 vừa phát động chiến dịch nhằm tái kiểm soát Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục.
Hãng tin AsiaNews cho biết ông Liu Bainian Tổng Thơ Ký Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước chính là nhân vật chủ chốt đã ngăn cản 4 Giám Mục Trung Quốc không được tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới nhóm họp ở Roma.
Cũng theo hãng tin trên thì nay Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã triệu tập các linh mục tại Shichuan và Guangdong nhằm nhắc nhở các linh mục phải trung thành với Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, không được sát gần tới Tòa Thánh Vatican.
Sở dĩ Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước có phản ứng mạnh như trên vì trong thời gian gần đây có sự hợp tác giữa Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh. Cụ thể là 2 tân Giám Mục mà cả Tòa Thánh lẫn chính quyền chấp thuận, đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận thuộc Giáo Hội do nhà nước kiểm soát. Trước sự kiện này, Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã gỡ thể diện bằng cách tự nhận mình đã đưa ra quyết định chấp thuận việc bổ nhiệm 2 Giám Mục trên.
Theo quy định của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, muốn phong chức một Giám Mục, thì vị Giám Mục đó phải do các linh mục và đại diện giáo dân đề cử. Và khi được bổ nhiệm rồi thì vị Giám Mục đó phải giữ 3 điều tự quyết: (1) Tự quyết về điều hành; (2) tự quyết về tài chánh; (3) Tự quyết về tổ chức và phải độc lập với Tòa Thánh Vatican.
Hiện nay, Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước ngày càng mất thế giá vì 85% các Giám Mục Trung Quốc do nhà nước bổ nhiệm trước đây đang cố tìm cách hòa giải với Tòa Thánh. Và như thế chính sách muốn có một Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc tách rời khỏi Tòa Thánh Vatican coi như đã thất bại.
BẮC KINH 07/10/05 - Tổ chức Công Giáo Yêu Nước do Mao Trạch Đông sáng lập từ năm 1957 vừa phát động chiến dịch nhằm tái kiểm soát Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục.
Hãng tin AsiaNews cho biết ông Liu Bainian Tổng Thơ Ký Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước chính là nhân vật chủ chốt đã ngăn cản 4 Giám Mục Trung Quốc không được tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới nhóm họp ở Roma.
Cũng theo hãng tin trên thì nay Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã triệu tập các linh mục tại Shichuan và Guangdong nhằm nhắc nhở các linh mục phải trung thành với Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, không được sát gần tới Tòa Thánh Vatican.
Sở dĩ Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước có phản ứng mạnh như trên vì trong thời gian gần đây có sự hợp tác giữa Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh. Cụ thể là 2 tân Giám Mục mà cả Tòa Thánh lẫn chính quyền chấp thuận, đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận thuộc Giáo Hội do nhà nước kiểm soát. Trước sự kiện này, Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã gỡ thể diện bằng cách tự nhận mình đã đưa ra quyết định chấp thuận việc bổ nhiệm 2 Giám Mục trên.
Theo quy định của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, muốn phong chức một Giám Mục, thì vị Giám Mục đó phải do các linh mục và đại diện giáo dân đề cử. Và khi được bổ nhiệm rồi thì vị Giám Mục đó phải giữ 3 điều tự quyết: (1) Tự quyết về điều hành; (2) tự quyết về tài chánh; (3) Tự quyết về tổ chức và phải độc lập với Tòa Thánh Vatican.
Hiện nay, Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước ngày càng mất thế giá vì 85% các Giám Mục Trung Quốc do nhà nước bổ nhiệm trước đây đang cố tìm cách hòa giải với Tòa Thánh. Và như thế chính sách muốn có một Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc tách rời khỏi Tòa Thánh Vatican coi như đã thất bại.