Lời Chúa hướng dẫn năm chân phước mới

Vatican ngày 3/10 trong buỗi lễ phong chân phước ĐTC Gioan Phaolô II nói năm chân phước là : Các linh m?c Peter Vigne và Joseph-Marie Cassant, các sơ Anna Katharina Emmerick và Maria Ludovica De Angelis cùng vua Charles I của Áo Quốc đã được Lời Chúa soi dẫn trong cuộc đời.

ĐTC rất mệt mỏi, khó khăn để tuyên đọc công thức phong chân phước cho 5 Đầy tớ Chúa và Ngài cần sự giúp đỡ của người khác để đọc xong bài giảng bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Đức tại Quảng trường thánh Phêrô ở Roma.

ĐTC nói: “Trong lịch sử và không ngừng qua các thời đại Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Đức Kitô. Các chân phước hôm nay đã là những chứng nhân hào hùng và trung tín của Tin Mừng. Qua các cách thế khác nhau, các Ngài được Lời Chúa soi dẫn trên đường đời. Lễ tấn phong hôm nay đang mở đường cho việc suy tôn các Ngài lên bậc hiển thánh trong tương lai...”

Tôn sùng Thánh Thể là một khía cạnh và là nét đặc trưng của tân Chân phước người Pháp, linh m?c Peter Vigne (1670-1740), người đã sáng lập ra dòng Nữ Tu Thánh Thể.

ĐTC nói: "Qua việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể và suy niệm cuộc thương khó Chúa, tân chân phươc linh m?c Peter Vigne đã trở thành một môn sinh và một nhà truyền giáo trung tín của Giáo Hội. Ước mong gương sáng của Ngài sẽ thu hút chúng ta và nhiều người tới Bí Tích Cực Thánh này”. Nói về linh m?c Peter Vigne ĐTC ước mong "Chớ gì Giáo Hội Pháp Quốc nhìn thấy và khởi sống từ nơi cha Vigne một mẫu gương của người gieo vãi hạt giống Tin Mừng”.

Vời cha Joseph-Marie Cassant (1878-1903), một linh m?c và tu sĩ chiêm niệm, cũng là người Pháp ĐTC nói "Ngài đã đặt tin tưởng vào Chúa, suy niệm cuộc thương khó của Ngài và kết hiệp với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.” ĐTC nói tiếp "Ước mong con người đương đại, đặc biệt các nhà chiêm niệm cũng như những ai yếu đau hãy khám phá ra mẫu gương của Tân chân phước, qua bí quyết cầu nguyện làm biến đổi và tìm được sức mạnh cho cuộc sống trần thế này!”

ĐTC cũng nói “Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho những thử thách gian nan đau khổ như trong trường hợp của nữ tân chân phước sơ Anna Katharina Emmerick (1774-1824), Người đã cảm nghiệm chính những thương đau của cuộc thương khó Chúa trong thân xác của sơ. Mẫu gương của sơ đã mở lòng những người nghèo cũng như giầu, học thức cũng như bình dân chiêm ngắm cuộc Thương khó của Chúa, vì yêu thương cứu chuộc chúng ta mà Chúa đã gánh chịu! như lời Thánh Phêrô nói trong thư của Ngài ‘Nhờ những vết thương của Chúa mà chúng ta được chữu lành’ I Phêrô 2:24."

Đối với công việc của sơ Maria Ludovica De Angelis (1880-1962), người Ý đã suốt đời sống và làm việc cho đất nước Á Căn Đình, ĐTC nói "chính đời cầu nguyện gắn bó với Chúa đã nâng đỡ sơ. Đúng như lời thánh Phaolô nói ‘Thiên Chúa không ban cho chúng ta Thần khí của sợ hãi mà là Thần Khí của yêu thương, sức mạnh và tự hiến. Ước mong tinh thần này được đong đầy trong tâm hồn những người dâng hiến hôm nay trong thời đại này."

Cuối cùng với cuộc sống hoàng gia và người Kitô hữu, Vua Charles của Áo quốc (1887-1922), đã cố gắng trở nên "sứ giả hòa bình” trong một giai đoạn nhiễu nhương của thời đệ nhất thế chiến. Đức vua đã cố gắng đem Lời Chúa và ơn gọi nên thánh vào cuộc sống hòang gia. Đức Vua đã cố gắng tìm và thể hiện Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ước mong mẫu gương của tân chân phước, Đức Vua Charles sẽ là đèn soi cho các chính trị gia ngày nay, nhất là những người đang nắm giữ quyền bính ở Âu Châu.”

Cùng đồng tế có Đức Hồng y Jose Saraiva Martins, chủ tịch của Ủy Ban phong thánh của Tòa Thánh. Trong giờ kinh Truyền tin ĐTC đã huấn từ cho khách hành hương bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ý. ĐTC đặc biệt chào mừng tới con cháu của Đức Vua Charles, huân tước Otto, đã đại diện hoàng tộc ngồi trên gian cung thánh trong quảng trường.

Tính cho tới ngày hôm nay sau 26 năm triều đại Giáo hoàng, ĐTC đương nhiệm đã tuyên dương 1,338 chân phước và 482 vị hiển thánh.