Các Giới Chức Toà Thánh Nói Niềm Hy Vọng Về Hội Nghị Hoà Bình Tại Annapolis Có Vẻ Khả Quan



Vị hướng dẫn các đại biểu của Vatican tham dự hội nghị hoà bình tại Annapolis cho hay hy vọng về hoà bình tại Trung Đông có vẻ khả quan.

Đức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Vatican nói, “Chúng tôi đến Annapolis với một hy vọng mong manh về hoà bình giữa hai dân tộc yêu quý đối với chúng tôi; họ đã thấy những quyền căn bản nhất của họ bị đe dọa.”

Trong một cuộc phỏng vấn của Đài Radio Vatican, Đức Ông nói một tuần lễ sau hội nghị, “Dường như ngọn lửa nhỏ bé này tiếp tục cháy vì cả hai bên đều đã tỏ ra rằng họ sẵn sàng làm những nỗ lực cho hoà bình mới, để thương lượng trực tiếp và để cho Syria, Lebanon và các quốc gia Ả Rập khác tham dự trong một thể thức tìm kiếm hoà bình thế giới.”

Đức Ông Parolin tiếp, “hội nghi được Hoa Kỳ đề xướng diễn ra trong một bầu khí tin tưởng, phải được gìn giữ và gia tăng: tin rằng cuối cùng chúng ta đã tìm được lối đi chân chính, và lối đi này có thể dẫn đưa tới những giải pháp tích cực cho cả Do Thái lẫn Palestine.”

Hội nghị Annapolis chỉ đưa ra một kế hoạch cho các cuộc thảo luận tương lai về nhiều đề tài khác nhau, kể cả tình trạng của thành phố Giêrusalem.

Ngài nói, “Toà Thánh yêu cầu các thành phần đạt được một thoả hiệp về chủ quyền trên Giêrusalem. Một khi khía cạnh này của vấn đề được minh định, Toà Thánh mong muốn cả hai bên duyệt xét chiều kích tôn giáo của thị trấn, đặc biệt là thành phố cổ, là nơi duy nhất và cực thánh đối với người Do Thái, Kitô và Hồi Giáo đang sống tại Đất Thánh và trên khắp thế giới. Đối với Vatican, mọi thoả hiệp phải phản ảnh thực tại là đất thánh của cả ba tôn giáo không chỉ là những viện bảo tàng, mà phải là những nơi các cộng đồng tín hữu đang chung sống.”

“Toà Thánh tiếp tục tin rằng tình trạng đặc biệt của Giêrusalem phải được đảm bảo và công nhận bởi quốc tế để có thể bảo đảm sự an toàn của tính chất lịch sử và tôn giáo của nơi này.”