MOSCOW 30/06/04 - Địa phận Novosibirsk ở Siberia thuộc Nga vừa truyền chức được ho 2 linh mục người bản xứ.
Việc truyền chức Linh Mục cho người địa phương là vô cùng cần thiết cho cộng đồng Công Giáo ở đây vì chính quyền Nga kiểm soát rất chặt chẽ sinh hoạt tôn giáo của các nhà truyền giáo ngoại quốc.
Đức Giám Mục Joseph Werth của địa phận Novosibirk là người quê quán ở Kazarkhstan tỏ ra rất vui mừng về việc truyền chức được cho 2 linh mục người địa phương miền Siberia.Ngài nói hiện nay trong giáo phận của Ngài có 48 Linh Mục thì tất cả đều là người ngoại quốc và do vậy Ngài gặp nhiều rắc rối vì chính quyền Nga đòi hỏi vô số là giấy tờ di trú đối với các nhà truyền giáo ngoại quốc.
Địa phận Novosibirk có khoảng 50,000 giáo dân sống rải rác trong một khu vực bao la là 1.5 triệu dặm vuông.
Nói chung Công Giáo tại Nga gặp rất nhiều trở ngại vì Chính Thống Giáo Nga không muốn cho Công Giáo phục hồi và phát triển sau khi chế độ Công Sản sụp đổ ở đây. Chính quyền Nga có quan hệ tốt với Tòa Thánh Vatican nhưng vì đa số dân Nga theo Chính Thống Giáo nên mọi hành động của chính phủ đều theo ý của Chính Thống Giáo. Một ví dụ cụ thể là Đức Giáo Hoàng rất muốn thăm Nga nhưng Chính Thống Giáo Nga phản đối nên chuyến tông du của ĐGH vẫn chưa thể thực hiện được mặc dù Tổng Thống Putin muốn ĐGH viếng thăm Nga.
Việc truyền chức Linh Mục cho người địa phương là vô cùng cần thiết cho cộng đồng Công Giáo ở đây vì chính quyền Nga kiểm soát rất chặt chẽ sinh hoạt tôn giáo của các nhà truyền giáo ngoại quốc.
Đức Giám Mục Joseph Werth của địa phận Novosibirk là người quê quán ở Kazarkhstan tỏ ra rất vui mừng về việc truyền chức được cho 2 linh mục người địa phương miền Siberia.Ngài nói hiện nay trong giáo phận của Ngài có 48 Linh Mục thì tất cả đều là người ngoại quốc và do vậy Ngài gặp nhiều rắc rối vì chính quyền Nga đòi hỏi vô số là giấy tờ di trú đối với các nhà truyền giáo ngoại quốc.
Địa phận Novosibirk có khoảng 50,000 giáo dân sống rải rác trong một khu vực bao la là 1.5 triệu dặm vuông.
Nói chung Công Giáo tại Nga gặp rất nhiều trở ngại vì Chính Thống Giáo Nga không muốn cho Công Giáo phục hồi và phát triển sau khi chế độ Công Sản sụp đổ ở đây. Chính quyền Nga có quan hệ tốt với Tòa Thánh Vatican nhưng vì đa số dân Nga theo Chính Thống Giáo nên mọi hành động của chính phủ đều theo ý của Chính Thống Giáo. Một ví dụ cụ thể là Đức Giáo Hoàng rất muốn thăm Nga nhưng Chính Thống Giáo Nga phản đối nên chuyến tông du của ĐGH vẫn chưa thể thực hiện được mặc dù Tổng Thống Putin muốn ĐGH viếng thăm Nga.